Hà Nội: Vẫn phát hiện hàn the trong "bánh đúc gia truyền"

Chủ Nhật, 22/04/2007, 15:38

Hôm qua, 21/4, tại cuộc thanh kiểm tra VSATTP trong thành phố, Sở Y tế Hà Nội đã xét nghiệm thấy hàn the có trong sản phẩm của cơ sở bánh đúc gia truyền số 8 Lê Ngọc Hân.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản sử phạt đối với cơ sở này và tiêu huỷ toàn bộ số bánh đúc tại cửa hàng theo quy định.

Ngoài ra, tại chợ Hàng Bè đoàn cũng phát hiện ki-ốt số 4 Nguyễn Minh Huệ bày bán công khai gà không có dấu kiểm dịch và nguồn gốc xuất xứ. Cũng tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện rất nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm chín không có tủ kính che chắn, bày bán thức ăn ngay dưới nền đất.

Theo ông Lê Anh Tuấn, giám đốc Sở Y tế Hà Nội, chợ Hàng Bè là một đầu mối kinh doanh thực phẩm lớn ở trung tâm thành phố nhưng nhận thức của nhiều hộ kinh doanh về VSATTP còn rất yếu kém, đây cũng là hậu quả của sự buông lỏng quản lý cũng cán bộ có trách nhiệm tại chợ.

Ông Tuấn đã yêu cầu BQL chợ Hàng Bè xử nghiêm các trường hợp sai phạm và phải có biện pháp quản lý để tình trạng mất vệ sinh trong kinh doanh thực phẩm không còn tái diễn. Nếu hộ kinh doanh nào vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị đóng cửa và thu hồi giấy phép kinh doanh

Theo Phạm Thanh (Dân trí)
.
.
.