Hà Nội: Tổ chức 65 chợ hoa Xuân đón Tết Quý Tỵ 2013

Thứ Ba, 22/01/2013, 16:05
Ngày 21/1, UBND thành phố Hà Nội chính thức có văn bản chỉ thị Sở Công thương, các quận, huyện, thị xã… tổ chức các địa điểm chợ hoa Xuân phục vụ nhu cầu mua bán, vui chơi của nhân dân Thủ đô trong dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Theo đó, Tết năm nay, toàn thành phố tổ chức 65 địa điểm chợ hoa Xuân, trong đó 21 điểm ở nội thành và 44 điểm ở ngoại thành. 

Một số chợ hoa truyền thống năm nay tiếp tục được tổ chức như: Chợ hoa Xuân tại khu vực phố Hàng Lược – Hàng Mã, phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm), chợ hoa Xuân trong khuôn viên chợ hoa Quảng An, phường Âu Cơ (quận Tây Hồ), chợ hoa vỉa hè tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn kéo dài trên địa phận phường Nhật Tân, chợ hoa khu vực đường kè hồ Tây (đoạn từ Khách sạn Sheraton, điểm đầu gần ngã ba đường Xuân Diệu, điểm cuối giáp Làng Quốc tế Nghi Tàm)…

Đây là những chợ hoa thu hút đông đảo người dân đến thưởng lãm, tham quan và mua hoa cảnh; tạo ra nét đặc trưng của các chợ hoa Tết Hà Nội.

Năm nay, thành phố cũng đưa chợ hoa vào họp tại các công viên: Bách Thảo, Thành Công, Thống Nhất, Cầu Giấy… vừa tạo ra điểm tham quan lý tưởng, vừa tránh ảnh hưởng tới giao thông công cộng. Riêng quận Tây Hồ, nơi được coi là “dinh” đào và quất cảnh sẽ tổ chức 4 chợ hoa Xuân với quy mô lớn.

Ngoài ra, một số huyện ngoại thành cũng tổ chức nhiều chợ hoa Xuân phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân như huyện: Quốc Oai tổ chức 13 điểm, Sóc Sơn 6 điểm, Thanh Oai 6 điểm….

Ngoài những điểm được thành phố quy hoạch, tại các quận nội thành sẽ hình thành nhiều điểm chợ hoa tự phát do thói quen mua bán của người dân

Đức Huy
.
.
.