Hà Nội, TP Hồ Chí Minh: Giảm án, tha tù trước thời hạn cho 798 phạm nhân

Thứ Bảy, 29/04/2006, 13:30

Sáng 28/4, Công an TP Hà Nội và các cơ quan hữu trách đã tổ chức lễ công bố quyết định của Tòa án nhân dân thành phố về giảm án, tha tù trước thời hạn cho 160 phạm nhân.

Thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhân dịp kỷ niệm 31 năm Ngày giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, Hội đồng xét giảm án, tha tù TP Hà Nội đã xét giảm án, tha tù trước thời hạn cho 160 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tại các phân trại thuộc Trại tạm giam số I và Trại tạm giam số II do Công an thành phố quản lý. Trong số này, có 29 phạm nhân được xét tha tù trước thời hạn và 131 phạm nhân được giảm từ 2 tháng đến 6 tháng tù, là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt.

Sau khi công bố, trao giấy chứng nhận giảm án, tha tù trước thời hạn cho phạm nhân, đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội và Giám thị các Trại tạm giam số I và số II đã ân cần căn dặn anh em phạm nhân khi trở về địa phương cần nhanh chóng ổn định cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật, tích cực lao động để trở thành người làm ăn lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội…

Các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh cũng vừa phối hợp xét, quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn cho 638 phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam Bố Lá và Chí Hòa; trong đó có 153 phạm nhân được tha tù trước thời hạn và 485 trường hợp được giảm án.

Các trường hợp được tha tù trước thời hạn và giảm án lần này là những phạm nhân phạm tội ít nghiêm trọng, trong quá trình thi hành án có nhiều tiến bộ, cải tạo tốt, chấp hành tốt các nội quy của trại đề ra, mong muốn trở thành người lương thiện, sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình và cộng đồng

C.G. - X.H.
.
.
.