Hà Nội: Sẽ nhân rộng việc lắp loa tuyên truyền về an toàn giao thông ra các quận huyện

Thứ Hai, 10/02/2014, 20:47
Để đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền ATGT, tới đây ngoài việc duy trì tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại 16 nút giao thông trọng điểm, Phòng CSGT Hà Nội sẽ nhân rộng ra địa bàn các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Hà Nội cho biết, những ngày đầu năm, tuy tình hình ATGT trên toàn thành phố đã được cải thiện đáng kể, song vẫn còn không ít bộ phận người dân có ý thức chưa cao về giao thông. Do đó, để đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tới đây ngoài việc duy trì tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại 16 nút giao thông trọng điểm, Phòng CSGT Hà Nội sẽ nhân rộng ra địa bàn các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây. Đồng thời, sẽ tuyên truyền các quy định về trật tự, an toàn giao thông bằng các bảng điện tử lắp đặt tại các nút giao thông trọng điểm, các địa bàn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Lắp đặt hệ thống camera quan sát giao thông di động gắn với 16 cụm loa tuyên truyền kết nối truyền tín hiệu về trung tâm để thông báo, nhắc nhở người vi phạm trên hệ thống loa.

Được biết, năm 2013, ngay sau khi thí điểm lắp loa tuyên truyền TTATGT tại các ngã tư, mỗi ngày có hàng triệu lượt  người nghe, và tiếp nhận được thông tin về Luật giao thông đường bộ

T. Huyền
.
.
.