Hà Nội: Sẽ cưỡng chế 50 hộ dân thuộc dự án thoát nước giai đoạn II

Thứ Tư, 01/07/2015, 11:29
Trong tháng 7, UBND quận Hoàng Mai sẽ tổ chức hai đợt cưỡng chế (đợt một từ 10 - 15/7, đợt hai từ 25 - 30/7) để hoàn tất khâu GPMB phục vụ dự án Thoát nước Hà Nội - giai đoạn II.

Chiều 30/6, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, dự án Thoát nước Hà Nội - giai đoạn II nằm trên địa bàn quận đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ gần 3.000 hộ dân với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, bố trí khoảng 500 căn tái định cư.

Đây là dự án trọng điểm của TP được sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi ODA của Chính phủ Nhật Bản và nguồn vốn đối ứng trong nước, do Ban quản lý dự án thoát nước (Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Dự án Thoát nước Hà Nội - giai đoạn II còn “vướng” GPMB tại một số điểm. Ảnh minh họa.

Dự án này được triển khai từ năm 2001, chuyển qua nhiều thời kỳ và đã trải qua 6 chính sách giải phóng mặt bằng (GPMB) khác nhau. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn 139 hộ dân (khoảng 70 tỷ đồng) chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trong số này sẽ có khoảng 50 hộ dân tổ chức cưỡng chế.

Ông Hải khẳng định, trong tháng 7, UBND quận Hoàng Mai sẽ tổ chức hai đợt cưỡng chế (đợt một từ 10 - 15/7, đợt hai từ 25 - 30/7) để hoàn tất khâu GPMB phục vụ dự án.

C.L.
.
.
.