Hà Nội: Nồng độ bụi vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 2 đến 11 lần

Thứ Sáu, 25/06/2010, 14:45
Theo kết quả quan trắc năm 2009, tại 250 điểm đo kiểm có 180 điểm đo có hàm lượng bụi lơ lửng vượt tiêu chuẩn cho phép (TCCP), chiếm 72%. Cụ thể, đường Nguyễn Trãi có vị trí vượt TCCP 11 lần, đường Nguyễn Văn Linh vượt TCCP 10,8 lần.

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Trung tâm giáo dục truyền thống môi trường (Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) và Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) đã phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế "Môi trường và người Hà Nội".

Tại hội thảo, GS.TS Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT Hà Nội cho biết: Ngoài các nhân tố truyền thống như chất thải rắn, nguồn nước sạch, nước thải bị ô nhiễm nặng, những năm gần đây không gian sống, môi trường không khí của người Hà Nội cũng bị ô nhiễm bủa vây. Trong đó, ô nhiễm không khí do "bụi tặc" hoành hành đang ở mức báo động đỏ.

Theo kết quả quan trắc năm 2009, tại 250 điểm đo kiểm có 180 điểm đo có hàm lượng bụi lơ lửng vượt tiêu chuẩn cho phép (TCCP), chiếm 72%. Cụ thể, đường Nguyễn Trãi có vị trí vượt TCCP 11 lần, đường Nguyễn Văn Linh vượt TCCP 10,8 lần; ngã ba đường Tam Trinh - Lĩnh Nam vượt TCCP 5,2 lần; đường Phạm Văn Đồng nồng độ bụi vượt TCCP 3,6 lần

Huyền Thanh
.
.
.