Hà Nội: Nhiều vi phạm về đê điều chưa được xử lý

Thứ Ba, 17/08/2010, 19:48
Vừa qua, Bộ NN&PTNT đã đi kiểm tra thực tế và thông báo kết luận một loạt vi phạm ở các địa phương, điều đó đòi hỏi các cấp các ngành phải tăng cường sự chỉ đạo xử lý quyết liệt, mới bảo vệ an toàn các tuyến đê, trong đó Hà Nội cũng là một địa phương có nhiều vi phạm nhất.

Theo báo cáo của Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội, hiện tại, trên 20 tuyến đê từ cấp đặc biệt đến cấp 4, với chiều dài gần 470km của Hà Nội đang tồn tại khoảng 4.700 trường hợp vi phạm. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2010, Hà Nội đã phát sinh thêm 177 vụ vi phạm Luật Đê điều và Pháp lệnh PCLB.

Theo ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội, vi phạm trên các tuyến đê rất đa dạng, điển hình như: xây dựng nhà xưởng, kho bãi ngoài bãi sông; đổ phế thải, vật liệu xây dựng, xây dựng lều lán tạm trên mặt đê, thân đê...

Địa bàn xảy ra vi phạm tập trung tại những tuyến đê thuộc địa giới hành chính các huyện Ứng Hòa, Đan Phượng, Phú Xuyên, Hoài Đức, Ba Vì....

Chi Linh
.
.
.