Hà Nội: Nghiêm cấm dùng xe công đi lễ hội sau Tết

Chủ Nhật, 09/02/2014, 10:32
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, UBND TP Hà Nội đặc biệt lưu ý đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, nghiêm cấm việc tổ chức đi lễ hội vào giờ hành chính, sử dụng xe công đi lễ hội...

Sáng 7/2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, UBND TP Hà Nội đã họp giao ban với lãnh đạo các sở, ngành về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2014, trọng tâm là triển khai ngay các giải pháp căn cơ, thiết thực, cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, qua đó giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Người đứng đầu chính quyền Thủ đô cũng đặc biệt lưu ý đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, nghiêm cấm việc tổ chức đi lễ hội vào giờ hành chính, sử dụng xe công đi lễ hội...

N.Yến
.
.
.