Hà Nội: Học sinh phấn khởi vì không có bài tập về nhà

Thứ Sáu, 07/11/2014, 09:38
Thực hiện Chỉ thị số 5105 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, từ ngày 5/11, các trường tiểu học đã không giao bài tập về nhà cho các em.

Tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình, nhiều phụ huynh và học sinh phấn khởi cho biết, thường ngày tối các con phải làm bài tập về nhà, ôn bài cũ tới khuya mới xong. Nay không có bài tập về nhà nên các con giảm tải áp lực học rất nhiều.

Tương tự, giáo viên của Trường tiểu học Ngũ Hiệp (Ngọc Hồi, Thanh Trì) cũng chỉ nhắc nhở học sinh về nhà xem lại bài đã học, bài toán khó, xem trước các bài tập làm văn (nếu có) cho ngày hôm sau.

Theo một số giáo viên thì đây chỉ là sự chấn chỉnh chứ không phải là giảm tải, chương trình học vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, với học sinh tiểu học thì việc về nhà không phải làm bài tập cũng được xem làm một cách giảm tải sau cả ngày học bán trú ở trường

T.H.
.
.
.