Hà Nội: Hai vụ đổ tường làm 2 người tử vong

Thứ Bảy, 24/06/2006, 08:36
Bà Xuân đang phá dỡ thuê căn nhà cấp 4 của gia đình ông Ngô Đăng Bội ở xã Việt Hùng thì bị bức tường đổ đè lên làm bà chết tại chỗ. Chồng bà Xuân đứng gần đó cũng bị thương nặng.

17h ngày 20/6, bà Phạm Thị Xuân (48 tuổi), trú tại thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội đang làm thuê, phá dỡ căn nhà cấp 4 của gia đình ông Ngô Đăng Bội ở xã Việt Hùng thì bị bức tường nhà đổ vào người làm bà Xuân bị chết tại chỗ. Ông Nguyễn Viết Huệ, chồng của bà Xuân đang đào tường ở gần đó cũng bị thương nặng.

Trước đó, vào ngày 19/6, tại 94 Xuân Diệu, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ cũng xảy ra một vụ tai nạn tương tự. Nạn nhân là anh Trịnh Văn Đức (20 tuổi), trú tại xã Minh Đài, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đang sửa chữa nhà thì bị bức tường đổ vào người dẫn đến thương tích nặng. Anh Đức được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào 9h ngày 20/6

X.M.
.
.
.