Hà Nội: Chênh lệch điểm chuẩn vào lớp 10 giữa các trường ngày càng lớn

Chủ Nhật, 28/06/2015, 10:44
Ngày 27/6, 106 trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội đã chính thức nhận hồ sơ trúng tuyển vào trường. Kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên trên địa bàn Thủ đô năm học 2015-2016 một lần nữa cho thấy, khoảng cách và sự chênh lệch về điểm chuẩn giữa các trường top đầu và tốp cuối ngày càng lớn.
Theo công bố điểm chuẩn vào 106 trường THPT trên địa bàn của Sở GD&ĐT Hà Nội vào tối 26/6, trường có điểm chuẩn cao nhất trong năm học 2015-2016 là THPT Chu Văn An với 55 điểm, tiếp đến là THPT Kim Liên và THPT Thăng Long với 53,5 điểm; THPT Yên Hòa 53 điểm, Việt Đức 52,5 điểm, THPT Nguyễn Thị Minh Khai 52 điểm, THPT Phan Đình Phùng 52, THPT Nguyễn Gia Thiều 51,5 và THPT Cầu Giấy 50 điểm, Trường THPT Lê Lợi 43,5...

Trường THPT có điểm chuẩn thấp nhất trong số 106 trường là THPT Đại Cường, Lưu Hoàng với 22 điểm và THPT Minh Quang với 23 điểm. Nếu so với điểm chuẩn năm 2014 thì các trường ở top đầu như Thăng Long, Kim Liên, Yên Hoà, Phan Đình Phùng, Lê Quý Đôn, Việt Đức... đều chỉ tăng nhẹ ở mức 0,5 đến 2 điểm.

Đáng chú ý nhất là sự vọt lên bất ngờ của các trường có mức điểm năm ngoái ở tầm trung bình như Tây Hồ, tăng từ 44 lên 47 điểm, Đống Đa tăng từ 46 lên 49 điểm. Đặc biệt trường Hoàng Văn Thụ tăng tới 5,5 điểm. Tương tự, trường Cao Bá Quát (Gia Lâm) cũng tăng tới 5 điểm, lấy điểm đầu vào là 49 điểm.

Học sinh thi vào lớp 10 Trường THPT Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, với 106 trường THPT công lập không chuyên năm học 2015-2016 trên địa bàn thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội quy định thời gian nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển vào lớp 10 là từ ngày 27 đến 29/6/2015. Sau thời gian này, nếu trường nào tuyển chưa đủ chỉ tiêu, có thể được tuyển sinh bổ sung, thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung trong hai ngày 5 và 6/7/2015.

Riêng đối với 4 trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên, gồm THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây, sau ngày 27/6, nếu trường nào tuyển thiếu so với chỉ tiêu được giao, thì có thể được tuyển sinh bổ sung, thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung trong 2 ngày 29 và 30/6/2015.

Huyền Thanh
.
.
.