Hà Nội: Bình ổn thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập

Thứ Tư, 11/08/2010, 12:02
Còn hơn 3 tuần nữa mới đến thời điểm khai giảng năm học mới nhưng không khí tại các nhà sách, các cửa hàng văn phòng phẩm và các siêu thị trên địa bàn Hà Nội đã thực sự "nóng" với sức mua tăng trung bình từ 20-30%. Mặc dù chịu áp lực tăng giá đầu vào như giá nguyên liệu, nhân công, nhưng giá SGK năm học 2010-2011 không thay đổi so với năm học trước.

Nét nổi bật của thị trường SGK năm học 2010-2011 là không còn tình trạng thiếu sách, sốt sách, hoặc giá bán cao hơn giá quy định như một vài năm trước.

Theo thông báo của NXB Giáo dục, giá SGK năm học 2010-2011 vẫn giữ nguyên như năm học 2009-2010. Các loại vở (tập) cũng có giá ổn định so với đầu năm 2010. Chỉ có sách bổ trợ môn tiếng Anh học sinh cấp II do có chỉnh lý và tăng trang nên có tăng giá vài phần trăm.

Đặc biệt, năm học 2010-2011, NXB Giáo dục đã phối hợp với các Sở GD&ĐT, công ty phát hành sách các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục triển khai việc tặng SGK cho con thương binh - liệt sĩ tại từng địa phương, đảm bảo tất cả các học sinh đều có đủ sách giáo khoa khi bước vào năm học mới. Tính đến hết tháng 7/2010, NXB Giáo dục đã trao tặng cho học sinh con thương binh - liệt sĩ 9 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên 119.000 bản sách, trị giá 1.047.000.000đ.

Theo đại diện Công ty Phát hành sách Hà Nội, mạng lưới phát hành SGK năm nay đã được xây dựng đều khắp trên địa bàn, đảm bảo cung cấp đủ SGK và các loại sách tham khảo, sách bổ trợ khác cho học sinh và nhà trường.

Mặt khác, năm nay công ty còn có thêm dịch vụ đưa sách đến tận các trường theo đơn đặt hàng, khuyến mại chi phí vận chuyển trong phạm vi các quận nội thành Hà Nội.

Ngoài Công ty Phát hành sách Hà Nội, tại hầu hết các điểm bán sách, như hệ thống siêu thị, nhà sách trên địa bàn mà chúng tôi có dịp kháo sát, SGK cũng đều được niêm yết giá bán công khai; không còn tình trạng bị đẩy giá, nâng giá bán cao lên như một vài năm trước. Và năm nay cũng vắng bóng sách lậu, sách rởm, kém chất lượng

H.Thanh
.
.
.