Hà Nội: Bé gái 3 tuổi tử vong vì ngã cầu thang

Thứ Năm, 29/07/2010, 08:40
Trưa 28/7, bé gái N.H.M., hơn 3 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội phải vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, do bị trượt chân và ngã dọc theo cầu thang. Bé M. vào viện trong tình trạng mê man bất tỉnh, trụy mạch, ngừng thở.

PGS.TS - bác sỹ Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Việt Đức, cho biết, bé bị chấn thương sọ não nặng, phù não lan tỏa, vỡ đốt sống cổ. Mặc dù được cấp cứu và điều trị tích cực, nhưng chấn thương quá nghiêm trọng đã khiến bé tử vong sau đó vài giờ.

Điều đáng buồn là các trường hợp tai nạn ngã như bé M. không hiếm gặp và gây ra những hậu quả nghiêm trọng như gãy xương, chấn thương ngực, chấn thương bụng, chấn thương sọ não, hoặc nhiều cơ quan nội tạng, dẫn đến tàn phế hoặc tử vong.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2010, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận gần 500 trẻ dưới 4 tuổi bị tai nạn thương tích

T.L.
.
.
.