Thi tốt nghiệp THPT 2021:

Gồng mình chống dịch để đảm bảo an toàn

Thứ Ba, 06/07/2021, 08:46
Hôm nay (6/7), gần 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ tập trung tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Hiện tất cả các địa phương trên toàn quốc đều “gồng mình” chạy đua chống dịch để đảm bảo mục tiêu “kép” là kỳ thi vừa an toàn, vừa đảm bảo khách quan, công bằng.


Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã nhanh chóng thông báo tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thành 2 đợt. Đợt 1 tổ chức vào ngày 7 và 8/7 dành cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa, hoặc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/7. Ảnh minh họa

Đợt thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ dành cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào các ngày 7 và 8/7 do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngành giáo dục cũng quán triệt các địa phương yêu cầu thí sinh, người tham gia tổ chức thi nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh của ngành Y tế và hạn chế đi đến những nơi không thật cần thiết.

Để đảm bảo an toàn cho các thí sinh dự thi và cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi, các địa phương hiện đang có dịch đều đã tăng tốc đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm COVID-19 cho tất cả học sinh và giáo viên. Tại TP Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Y tế tăng tốc tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho gần 120 nghìn cán bộ, giáo viên và học sinh dự thi tốt nghiệp dự thi đợt 1. Số thi sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được tổ chức thi vào đợt 2.

Tương tự, các địa phương như Đà Nẵng, Nghệ An, Bắc Ninh, Quảng Ninh cũng đã huy động lực lượng, gấp rút hoàn thành việc xét nghiệm cho toàn bộ học sinh, cán bộ và giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi. Trong đó, riêng số học sinh dự thi tốt nghiệp tại Đà Nẵng là 12.716 thí sinh, Nghệ An là 34 nghìn thí sinh, Quảng Ninh và Bắc Ninh đều có khoảng 16 nghìn học sinh…

Ngay trong ngày 5/7, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã chủ trì buổi kiểm tra trực tuyến công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế. Tại các địa phương, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đều đã được triển khai đúng kế hoạch và tiến độ đề ra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: Kỳ thi năm nay diễn ra trong điều kiện có dịch diễn biến rất phức tạp. Bộ GD&ĐT đặt ra mục tiêu kép: Tổ chức kỳ thi an toàn trong phòng, chống dịch và đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn, có chất lượng, đúng quy chế. Hoan nghênh tinh thần chủ động, tích cực của các địa phương trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Thứ trưởng đề nghị: Công tác tổ chức cần thực hiện đúng quy trình, không lơ là, chủ quan; không sáng tạo trong quá trình làm việc, cần làm đúng và bám sát quy chế. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm thực hiện mục tiêu an toàn khi tổ chức kỳ thi.

Hà Nội gửi tin nhắn đến người dùng Zalo nhắc lịch thi tốt nghiệp THPT

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP Hà Nội năm 2021 vừa ký ban hành công văn đẩy mạnh tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) TP năm 2021. Theo đó, từ ngày 1 – 6/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có trách nhiệm thông tin về kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; kế hoạch tổ chức thi, các điểm thi, quy chế thi, công tác tổ chức kỳ thi... của TP Hà Nội. Lãnh đạo TP cũng yêu cầu các đơn vị hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; hoạt động tổ chức diễn tập các quy trình, tình huống phát sinh trong công tác tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; công tác sơ cứu, cấp cứu, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm tại các điểm thi;

Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ kỳ thi; gửi tin nhắn đến tài khoản người dùng Zalo nhắc lịch thi, địa điểm thi, những điều cần lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn TP; tổng hợp thông tin, rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các thông tin không chính xác về kỳ thi. Từ ngày 7 đến ngày 8/7 thông tin về tình hình tổ chức thi trong các ngày thi 7 và 8/7; công tác xử lý các tình huống phát sinh trong ngày thi, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi. (N.Yến)

Các địa phương cũng cần làm tốt công tác rà soát đối tượng F0, F1, F2 và những thí sinh nằm trong vùng giãn cách xã hội. Nếu các Hội đồng thi tổ chức cho những thí sinh thuộc diện F1, F2 thi đợt 1, phải trên cơ sở các em làm đơn xin tham dự thi đợt 1 và phải đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh. Với những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, cần có phương án hỗ trợ để không thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hoặc giao thông khó khăn.

Các điểm thi cũng cần bố trí phòng thi đủ điều kiện về phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an ninh trật tự, tránh tình trạng lộ, lọt đề thi. “Mỗi điểm thi cần bố trí phòng chờ, phòng thi đúng tiêu chuẩn. Những phòng không sử dụng cần tiến hành niêm phong theo quy định. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra tại các điểm thi, đồng thời có phương án phòng, chống mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, giao thông bị chia cắt. Bất kỳ có tình huống phát sinh nào đều lấy quyền lợi của thí sinh để giải quyết"- Thứ trưởng nêu rõ.

Các Sở GD&ĐT xem xét tiếp nhận thí sinh của hội đồng thi khác

Ngày 5/7, Bộ GD&ĐT đã có công văn số 2762 gửi các Sở GD&ĐT về việc chuyển đổi hội đồng thi cho các th í sinh do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 mà không thể dự thi tại hội đồng thi đã đăng ký, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT xem xét việc tiếp nhận để tổ chức thi cho các thí sinh chuyển đến từ hội đồng thi khác nếu đáp ứng các điều kiện: Thí sinh có nguyện vọng chuyển hội đồng thi; hội đồng thi nơi thí sinh đã đăng ký dự thi đồng ý cho thí sinh được chuyển đến dự thi tại hội đồng thi khác; hội đồng thi nơi thí sinh có nguyện vọng chuyển đến đồng ý tiếp nhận thí sinh và bảo đảm việc tổ chức thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Ngay khi các Sở GD&ĐT thống nhất đồng ý việc chuyển đi và tiếp nhận thí sinh, các Sở cần báo cáo ngay về Bộ GDĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) để được hỗ trợ xử lý kịp thời. (PV)

Huyền Thanh
.
.
.