Giúp người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng

Thứ Hai, 19/11/2007, 08:28
Mới hết hạn cải tạo trong tù, anh Đặng Thái Sơn được lãnh đạo Công ty TNHH Như Nam nhận vào làm việc, thật khó có lời nào diễn tả hết được niềm vui của vợ chồng anh.

Anh Đặng Thái Sơn, ở khối 6, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh là một trong những người thuộc diện có tiền án mới trở về địa phương, các đoàn thể quần chúng và nhân dân khối phố đã thường xuyên qua lại động viên anh vượt qua mặc cảm tội lỗi, quyết tâm làm lại cuộc đời và giúp đỡ vợ chồng anh tìm được một việc làm thích hợp.

Cũng có hoàn cảnh tương tự, Nguyễn Xuân Hoan, 44 tuổi, ở xóm 4, xã Trung Lương được Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Trung Nam đóng trên địa bàn xã Trung Lương nhận vào làm công việc lái xe nâng sản phẩm, lương 1, 4 triệu đồng/tháng.

Nhận xét về anh Hoan, ông Lê Dương - phụ trách công tác tổ chức của Công ty Trung Nam, khẳng định: Từ ngày vào làm việc đến nay, anh Nguyễn Xuân Hoan luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong lao động, tu chí làm ăn, đảm bảo thời gian làm việc, sống hòa thuận gần gũi với mọi người.

Ông Phan Thanh Trì - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Hồng Lĩnh, không giấu nổi niềm vui: Xuất phát từ tình yêu thương con người, coi đối tượng được tha tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trở về địa phương như con cái trong nhà.

Chúng tôi vừa tăng cường phối hợp công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ họ vượt qua mặc cảm, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn lên hoà nhập cộng đồng; vừa kêu gọi tổ chức các cuộc họp tiếp xúc với lãnh đạo doanh nghiệp đóng trên địa bàn, nêu rõ những người có nhiều tiến bộ, thiết tha được đi làm.

Chủ trương này được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đón nhận hưởng ứng, tích cực tham gia vận động. Đến nay, 15/51 đối tượng có nhiều tiến bộ đã được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ký hợp đồng vào làm việc.

Trung tá Hoàng Hữu Phục - Đội trưởng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, xuất phát từ thực trạng tình hình đối tượng có tiền án tiền sự tái phạm, vi phạm pháp luật phải lập hồ sơ xử lý hình sự, từ năm 1992 đến nay, trên địa bàn thị xã có 65 người tái phạm 2 lần trở lên.

Tính chất phạm tội của nhóm đối tượng này hết sức manh động, nguy hiểm và tinh vi hơn. Trước tình hình đó, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành đề án "tăng cường công tác quản lý giáo dục những người được tha tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về phường xã" giao Hội Cựu chiến binh đảm nhận, chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện.

Đến nay, 6/6 phường, xã có sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; huy động đồng bộ, phân công cụ thể cho 237 hội viên, thành viên các tổ chức, đoàn thể cùng tham gia.

Thượng tá Đậu Quang Huy - Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Khởi đầu là từ năm 2001 với mô hình thi đua "5 nhất về an ninh trật tự", đến nay lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thêm 5 mô hình mới.

Theo đó, đề án "Tăng cường phòng chống tội phạm ma tuý, tổ chức cai nghiện ma tuý tại cộng đồng" ban hành tháng 6/2003 do Hội Phụ nữ chủ trì, phối hợp thực hiện; đề án "Tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên" tháng 6/2004 do Đoàn thanh niên chủ trì phối hợp thực hiện… đều cho hiệu quả thiết thực

Nguyễn Hồng Phú
.
.
.