Giúp đỡ thân nhân người bị nạn ở công trường Formosa

Chủ Nhật, 29/03/2015, 08:38
Ngày 28/3, thông tin từ Công ty Bảo hiểm PJICO cho biết, đơn vị này đã tổ chức trao số tiền bồi thường, tạm ứng cho thân nhân công nhân bị chết trong vụ sập giàn giáo ở dự án Formosa thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh là 25 triệu đồng/người (13 nạn nhân) và mỗi công nhân bị thương tùy theo mức độ tạm ứng số tiền tối đa là 5 triệu đồng (29 người).

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có công nhân tử vong là 5 triệu đồng, hỗ trợ những người bị thương 2 triệu đồng/người.

Tỉnh Quảng Bình hỗ trợ cho thân nhân công nhân (người Quảng Bình) bị chết trong vụ tai nạn là 5 triệu đồng/người, bị thương 2 triệu đồng/người, Quảng Bình có 7 người chết và 11 người bị thương. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình cũng đã đến thăm hỏi và chia sẻ với người thân gia đình 7 nạn nhân và hỗ trợ 3 triệu đồng/mỗi gia đình.

Các gia đình trên địa bàn Quảng Bình có công nhân bị chết, bị thương cũng đều được lãnh đạo các huyện đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Theo đó, huyện Bố Trạch, Quảng Bình hỗ trợ mỗi gia đình có công nhân bị chết 7,5 triệu đồng, huyện Quảng Ninh hỗ trợ 6 triệu đồng.

Bước đầu Công ty Samsung C&T hỗ trợ ban đầu cho những gia đình có người tử nạn là 30 triệu đồng…

Sông Lam
.
.
.