Giao thông Hà Nội rối loạn sau trận mưa lớn

Thứ Năm, 17/07/2014, 11:55
Trận mưa lớn vào giờ cao điểm sáng nay khiến nhiều tuyến phố thủ đô bị ngập sâu trong nước. Dòng phương tiện ùn tắc có nơi kéo dài hàng km.

Khoảng 7h sáng 17/6, trận mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập, các phương tiện qua lại khó khăn. Những điểm "nóng" như Duy Tân, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xiển ngập sâu tới 40 cm, có đoạn lên tới 50 cm.
Khu vực chợ Nam Trung Yên, Cầu Giấy bị ngập sâu khoảng 30 cm.
Việc buôn bán của tiểu thương bị ảnh hưởng nặng nề.
Đại học Quốc gia (phố Xuân Thủy, Cầu Giấy) khuôn viên khu ký túc xá và một số sân trước khu giảng đường nước ngập quá nửa bánh xe máy.
Hàng loạt xe đã bị chết máy khi cố vượt qua đoạn đường ngập trên phố Xuân Thủy.
Nhiều sinh viên phải lội nước đi học.
Ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra trên nhiều tuyến phố như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng, khu vực đường Phạm Hùng đoạn Keangnam và giáp phố Tôn Thất Thuyết. Có đoạn ùn tắc dài tới cả km.
Dù có tín hiệu đèn, nhưng phần lớn phương tiện không chấp hành, khiến giao thông qua các ngã tư bị rối loạn.
Dòng người, chờ đợi và chôn chân dưới mưa tới nửa tiếng tại nút giao Phạm Hùng, Keang nam.

Theo Công ty thoát nước Hà Nội, trận mưa trên diện rộng kéo dài khoảng 2 tiếng sáng nay khiến những khu vực đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa hoặc không có hệ thống thoát nước như phố Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Phan Văn Trường đã xảy ra úng ngập với mức độ 0,1-0,2m; Các vị trí khác như Hoàng Quốc Việt (trước ĐH Điện lực), Trần Đăng Ninh, Nút Mai Dịch… ngập sâu từ 0,1- 0,3 m. Khu trung tâm, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Thợ Nhuộm, ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng cũng xảy ra ứng ngập cục bộ.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng Quốc gia, ảnh hưởng của bão Rammasum có thể gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với tâm mưa từ 200 đến 300 mm mỗi đợt, tập trung trong hai ngày 19 và 20/7.

Theo VNE
.
.
.