Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Giàu đã từ trần

Thứ Ba, 21/12/2010, 11:31
Do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được tập thể các giáo sư, bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất, TP HCM và gia đình tận tình cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Trần Văn Giàu, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động đã từ trần hồi 17h20' ngày 16/12/2010 (tức ngày 11 tháng 11 năm Canh Dần), hưởng thọ 100 tuổi.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trần Văn Giàu, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động, sinh ngày 11/9/1911, tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tân An (nay là tỉnh Long An); thường trú tại số nhà 245/3 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP HCM; vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 8-1930; nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ.

Do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được tập thể các giáo sư, bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất, TP HCM và gia đình tận tình cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 17h20' ngày 16/12/2010 (tức ngày 11 tháng 11 năm Canh Dần), hưởng thọ 100 tuổi.

Lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Trần Văn Giàu

Linh cữu đồng chí Trần Văn Giàu được quàn tại Hội trường TP HCM (số 111, Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP HCM).

Lễ viếng được tổ chức từ 10h ngày 23/12/2010, tại Hội trường TP HCM (số 111, Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP HCM).

Lễ truy điệu vào lúc 7h30' ngày 25/12/2010, tại Hội trường TP HCM (số 111, Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP HCM). Lễ an táng được tổ chức tại quê nhà: Xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Anh hùng Lao động, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Văn Giàu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Văn Giàu theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

.
.
.