Giao bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi cho Trung tâm bảo trợ xã hội

Thứ Năm, 25/12/2014, 10:53
Tối 24/12, ông Trần Hiệp – Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã tạm thời tiếp nhận cháu trai bị bỏ rơi do Phòng lao động – thương bình xã hội TP Nha Trang chuyển giao.

Sau đó, cơ quan này sẽ thông báo tên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm người thân cho đứa trẻ. Sau 30 ngày nếu không có người thân đến nhận, Trung tâm bảo trợ xã hội sẽ đề nghị Sở lao động – thương binh xã hội Khánh Hòa ra quyết định nuôi dưỡng cháu bé.

Trước đó vào chiều 22/12, bà Nguyễn Thị Phúc, trú ở đường Đô Lương, phường Phước Hòa, TP Nha Trang báo cáo UBND phường Phước Hòa về việc một một đứa trẻ khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi. Đứa trẻ này được một phụ nữ đưa đến nhà bà Phúc gửi trong hai ngày để đi làm, nhưng quá hạn người mẹ không trở lại đón con, bà Phúc liên lạc điện thoại không được.

Hữu Toàn
.
.
.