Giận mẹ, phóng hỏa đốt cơ sở kinh doanh hàng nông sản

Thứ Ba, 20/05/2014, 07:55
Đến chiều tối 19/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã kết thúc cuộc khám nghệm hiện trường vụ cháy cơ sở kinh doanh hàng nông sản ở thôn Lạc Đông, thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định của bà Trần Thị Yến, 62 tuổi, trú ở thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ.

Khi phát hiện vụ cháy bùng phát mạnh hồi 9h sáng cùng ngày, nhiều người dân địa phương lao đến cứu chữa và phát hiện con trai bà Yến là Thái Đình Trinh, 37 tuổi đang ngồi bên trong cở sở đã khóa cửa. Khi mọi người dùng xà beng phá khóa cửa, anh Trinh lớn tiếng đe dọa tính mạng những người cứu nạn, cứu hộ.

Trung tâm trợ giúp pháp lý Phù Mỹ ở liền kề đã phải huy động cán bộ, nhân viên di dời tài liệu, phòng tránh hiểm họa khi ngọn lửa lây lan. 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ khu vực Phù Mỹ phối hợp Công an huyện Phù Mỹ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa sau hơn một giờ chữa cháy. Bước đầu anh Thái Đình Trinh cho biết, sau nhiều năm cùng mẹ ruột Trần Thị Yến mở cơ sở kinh doanh nông sản, nhưng nguồn tiền thu chi đều do người mẹ quản lý.

Ngày 19/5, gia đình tổ chức đám cưới cho người em gái của Trinh, nhưng bà Yến không đưa vàng để Trinh tặng em gái. Giũa lúc gia đình đang đãi tiệc cưới cho họ hàng, người thân ại nhà riêng ở xã Mỹ Chánh, Trinh lên thị trấn Phù Mỹ phóng hỏa, đốt cơ sở kinh doanh nông sản cho thỏa cơn bực tức. Công an huyện Phù Mỹ đang điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật

Hữu Toàn
.
.
.