Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2004

Thứ Sáu, 25/03/2005, 07:44
45 công trình khoa học năm 2004 được Quỹ Giải thưởng “Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam” (VIFOTEC) trao vào tối 25/3 tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội).

Đây là các công trình thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin và viễn thông, cơ khí và tự động hóa, công nghệ vật liệu mới. Kèm theo mỗi giải thưởng là 1 biểu trưng vàng sáng tạo và số tiền thưởng tương ứng: 2 giải nhất (mỗi giải 20 triệu đồng), 10 giải nhì (mỗi giải 15 triệu đồng), 15 giải ba (mỗi giải 10 triệu đồng) và 18 giải khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng).

Hai công trình đạt giải nhất là "Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu" và “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị sản xuất sữa chua 6.000l/h”

T.D.
.
.
.