Giải quyết tình trạng trẻ em lang thang trên địa bàn

Thứ Hai, 08/08/2005, 07:47
Chính quyền các cấp đã tạo điều kiện, cấp đất ở, đất sản xuất ổn định cho một số hộ gia đình lang thang ăn xin nhưng chỉ được một thời gian, một phần trong số họ lại đưa con cái bỏ đi ăn xin.

Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em (UBDSGĐ&TE) tỉnh Quảng Trị đang triển khai chiến dịch giải quyết tình trạng trẻ em lang thang và người ăn xin trên địa bàn toàn tỉnh. Giai đoạn 1 của dự án được triển khai trong tháng 8 với nội dung khảo sát, thống kê, giám sát số trẻ em lang thang trên địa bàn, đồng thời mở một chiến dịch truyền thông sâu rộng tới tận khu phố, làng bản về việc đưa trẻ em lang thang và người ăn xin trở về địa phương.

Ông Hoàng Văn Thông - Phó Chủ nhiệm UBDSGĐ&TE tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 150 trẻ em lang thang ăn xin. Sau chiến dịch truyền thông và khảo sát giai đoạn 1, bắt đầu từ tháng 9, UBDSGĐ&TE tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp tổ chức thu gom đối tượng lang thang, số trẻ em trong tỉnh sau khi trở về gia đình sẽ được hỗ trợ để tiếp tục đi học hoặc được đào tạo nghề. Các đối tượng ngoại tỉnh sẽ được trả về địa phương.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là ở Quảng Trị còn một số gia đình đã có nhiều thế hệ lang thang ăn xin nên việc đưa họ trở về địa phương gặp nhiều khó khăn.

Trong năm 2003, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện, cấp đất ở, đất sản xuất ổn định cho một số hộ gia đình lang thang ăn xin nhưng chỉ được một thời gian, một phần trong số họ lại đưa con cái bỏ đi ăn xin.

Do vậy, để giải quyết triệt tình trạng trẻ lang thang và người ăn xin trên địa bàn tỉnh cần có sự truyền thông sâu rộng và tác động trực tiếp của chính quyền các đoàn thể ở địa phương trong việc thay đổi tư tưởng của các đối tượng này mới tránh được tình trạng tái lang thang, ăn xin

Dương Quốc Lợi
.
.
.