Giải pháp ngăn chặn tội phạm trộm cước viễn thông quốc tế

Thứ Hai, 17/04/2006, 15:00

Ngày 13/4, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính - Viễn thông tổ chức Hội nghị phòng, chống tội phạm trộm cắp cước viễn thông quốc tế và vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính. Tham dự hội nghị có đại diện của Bộ Công an và Sở Bưu chính - Viễn thông các tỉnh, thành phố.

Từ năm 2001 đến nay đã xảy ra 30 vụ trộm cắp cước viễn thông quốc tế mức độ ngày càng nghiêm trọng. Các đối tượng đã lợi dụng công nghệ viễn thông hiện đại móc nối với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện hành vi trộm cắp cước viễn thông quốc tế, thu lợi bất chính. Bên cạnh đó, các đối tượng cũng lợi dụng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu điện những mặt hàng gọn, nhẹ có lãi suất cao như điện thoại di động, tân dược, ngoại tệ, mỹ phẩm, cổ vật, ma túy...

Hội nghị đã đề xuất 4 nhóm giải pháp chính là: Tăng cường kiểm tra, giám sát các hợp đồng thuê bao di động, thuê bao Internet trả trước, trả sau; áp dụng biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ giám sát, phát hiện và ngăn chặn, giảm thiểu tội phạm; tích cực phòng đi đôi với chống một cách triệt để, hiệu quả; đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng liên ngành và  huy động lực lượng tổng hợp từ cấp Trung ương đến địa phương

Kim Cúc
.
.
.