Giá thực phẩm bình ổn, nhưng giá dịch vụ, hàng ăn sau Tết vẫn cao

Thứ Năm, 06/02/2014, 09:51
Mặc dù giá thực phẩm tươi sống và rau xanh trên thị trường Hà Nội khá bình ổn, nhưng giá các dịch vụ ăn uống vào ngày mùng 6 Tết vẫn rất cao.

Khảo sát tại phố Nguyễn Du, phố Nghĩa Tân, đường Quang Trung (Hà Đông), giá bán phở bình dân từ 40.000 - 50.000 đồng/bát; bún riêu, bún ốc, bún cá... giá 35.000 - 45.000 đồng/bát... Đặc biệt, bún riêu ở phố cổ Hà Nội còn tăng đến 70.000 đ/bát. Phở Thìn Lò Đúc, phở Cồ Thụy Khuê giá cũng “ngất ngưởng” 80.000 đồng/bát; bún ốc Hồ Tây giá 70.000 - 80.000 đồng/bát. Ly café ngày thường trên đường Dịch Vọng có giá 20.000 đồng, ngày Tết đã tăng lên 35.000 đồng, gội đầu trong ngõ ngày thường 25.000 đồng sau Tết là 50.000 đồng, rửa xe máy là 40.000 đồng...

Năm nay giá dịch vụ ăn uống sau Tết tăng hơn ngày thường từ 30 – 50%, nhưng theo người tiêu dùng thì giá thực phẩm ở chợ, siêu thị khá bình ổn, không tăng cao như mọi năm. Vì lý do ngày Tết, nên nhiều hàng ăn, đồ ăn sẵn, nhất là xung quanh các điểm di tích, tham quan đã tăng giá

T.H.
.
.
.