Gia tăng dân số làm trường học ở nội thành Hà Nội quá tải

Thứ Ba, 12/08/2014, 20:04
Các quận nội thành Hà Nội đang trong tình trạng thiếu trường học do gia tăng dân số, đất đai eo hẹp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến số trường đạt chuẩn quốc gia nội thành ít hơn ngoại thành…

Ngày 12/8, tại Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học mới do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, đáng lưu ý là ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khi ông thẳng thắn chỉ ra Hà Nội dù phát triển nhưng vẫn còn tồn tại chênh lệch chất lượng giữa các miền, vùng, khu vực nhất là nội thành và ngoại thành; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học giữa nội và ngoại thành. Các quận nội thành đang trong tình trạng thiếu trường học do gia tăng dân số, đất đai eo hẹp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến số trường đạt chuẩn quốc gia nội thành ít hơn ngoại thành do vướng không đảm bảo đủ tiêu chí diện tích, cây xanh.

Người đứng đầu UBND thành phố cũng đưa ra công thức: nội thành sẽ tiến hành rà soát đất đai, đầu tư trường mới, mở rộng trường cũ. Ngoại thành chú trọng nguồn lực tài chính để xây dựng kiên cố hoá trường học.

“Chuẩn trong nội thành, chúng tôi đã cho phép các trường nâng thêm tầng, tầng cao là quản lý, tầng trung và dưới để học. UBND TP Hà Nội đang đề xuất có quy chuẩn riêng trong đó có những quy chuẩn xây dựng trường học ở 4 quận nội thành, từ đó tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất. Nghị quyết 11 về phát triển thủ đô xác định nhiệm vụ xây dựng giáo dục hàng đầu, nhất là giáo dục mầm non, nhân rộng các trường chất lượng cao”, ông Nguyễn Thế Thảo chia sẻ

Thu Uyên
.
.
.