Giá gạo có thể tăng 10% trong những tháng cuối năm 2015

Thứ Tư, 02/09/2015, 09:02
Thương vụ Việt Nam tại Ma rốc dẫn nguồn từ Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) dự đoán, lượng gạo xuất khẩu năm 2015 của 3 nước Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam có thể chỉ đạt 27,2 triệu tấn, giảm 6,2% so với năm 2014.
Cơ sở để FAO đưa ra dự báo trên là do lượng mưa tại Ấn Độ thấp hơn mức bình quân các năm; Thái Lan xảy ra hạn hán tại 7/67 tỉnh và Việt Nam dự báo sản lượng giảm so với các năm trước. Việc giảm sản lượng này được đánh giá sẽ có thể khiến giá gạo tăng 10% trong những tháng cuối năm 2015.

FAO dự báo tỷ lệ giữa lượng dự trữ/tiêu dùng tại 5 nước xuất khẩu hàng đầu thế giới (trong đó có Việt Nam) có thể sẽ giảm xuống mức 19% vào cuối 2015/2016, mức thấp nhất kể từ 2007, 2008.

Nam Phương
.
.
.