Gia Lai: Hơn 3.000 hộ dân tộc thiểu số trồng cao su tiểu điền

Thứ Tư, 20/12/2006, 08:29

Diện tích cây cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu được triển khai từ năm 2002. Đến cuối tháng 12/2006, chương trình đã thu hút hơn 3.000 hộ dân tộc thiểu số tham gia trồng mới hơn 5.000ha.

Đây được đánh giá là một chương trình đạt hiệu quả nhất trong dự án đa dạng hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cây cao su là cây công nghiệp dài ngày, có giá trị kinh tế cao, thu nhập ổn định, giải quyết việc làm... cho người dân địa phương.

Theo dự kiến, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, bố trí chuyển đổi diện tích đất rừng nghèo kiệt... đến cho nhân dân để đảm bảo phát triển mới diện tích cao su tiểu điền lên khoảng 10.000ha vào cuối năm 2007 (gấp 2 lần so với hiện nay)

S.S.
.
.
.