Gia Lai: Bức xúc vấn đề di dân tự do
Thứ Ba, 18/07/2006, 08:03
Theo báo cáo của UBND huyện Chư Prông, Gia Lai, trong 10 năm trở lại đây, có 4.626 hộ với 17.468 khẩu di cư tự do từ các tỉnh đến địa bàn Chư Prông sinh sống.
Cùng với tình trạng dân di cư tự do là nạn phá rừng ở đây cũng gia tăng. Trong số hơn 4.600 hộ di cư tự do đến địa phương, chính quyền sở tại mới chỉ giải quyết ổn định đời sống cho 2.708 hộ, 10.428 khẩu, số còn lại vẫn đang sống rải rác ở các khu rừng, chưa quy hoạch giải quyết ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.
Theo phương án quy hoạch, sắp xếp ổn định cuộc sống cho dân di cư tự do từ nay đến năm 2010 của UBND huyện Chư Prông là phải đầu tư nguồn vốn hơn 15 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là đầu tư quy hoạch vùng định cư tập trung, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông… và tìm quỹ đất sản xuất cho người dân
N.N.
