Gần Tết, gian lận cước taxi tái diễn
Để ngăn chặn hành vi “móc túi” hành khách, liên ngành Công an, Thanh tra giao thông đã phải phối hợp lập 3 tổ công tác, ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.
20h ngày 5/2, một gia đình người Hàn Quốc tới Việt Nam du lịch, sau khi xem xong chương trình múa rối ở Nhà hát Thăng Long, đã ra đường Đinh Tiên Hoàng bắt một chiếc taxi với biển đề taxi83 để về Trần Duy Hưng.Thế nhưng, khi xe chạy đến phố Ông Ích Khiêm, một đoạn đường chừng hơn 3km tính từ điểm xuất phát, mà đồng hồ đã báo số tiền là 300.000đ.
Nghi ngờ lái xe gian lận, gia đình người Hàn Quốc đã yêu cầu lái xe dừng lại, trả tiền.
Ngay sau khi xuống xe, vị khách này đã điện thoại cho hướng dẫn viên, nhờ họ báo đến đường dây nóng của thanh tra giao thông vận tải về trường hợp lái xe trên.
Sau khi nhận được tin báo, đoàn thành tra liên ngành Công an - Giao thông, do đồng chí Bùi Văn Tân (Phó đội trưởng Đội Thanh tra cơ động) làm Tổ trưởng, đã có mặt tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng và phát hiện Taxi83 của Công ty cổ phần Đại Phúc (công ty này đã bỏ thương hiệu kinh doanh từ cách đây 4 tháng) - biển kiểm soát 30A-395.89 đang chuẩn bị bắt khách.
Thấy đoàn thành tra xuất hiện, lái xe đã tỏ ra lúng túng và ít phút sau thì người này đã thừa nhận mình vừa chở đoàn khách là một gia đình người Hàn Quốc.
Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng đã phát hiện đây là một chiếc taxi “dù”, lái xe Lê Minh Đức (thường trú tại Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội) chở khách nhưng không có phù hiệu theo quy định (logo dán trên xe là giả), điều khiển xe ôtô không có giấy đăng ký; lắp đồng hồ tính tiền cước không đúng quy định (gắn chíp).
Trao đổi với phóng viên, thanh tra Bùi Văn Tân cho biết, với 3 lỗi vi phạm kể trên, lái xe taxi sẽ bị phạt hành chính là 9 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 1 tháng.
Phó đội trưởng Đội Thanh tra cơ động còn cho biết thêm: Ngoài thủ đoạn gắn chíp kích xung đồng hồ tính cước, thời gian gần đây, thanh tra giao thông còn phát hiện cả trường hợp lái xe của hãng đăng ký kinh doanh (như taxi hãng Trung Việt), nhưng vẫn cố tình cài đặt giá trong đồng hồ tính cước cao hơn giá niêm yết ở xe.
Như vậy, khi khách hàng lên xe, đồng hồ ban đầu có thể báo là 11.000/km, nhưng thực chất, khi xe chạy, đồng hồ lại nhảy tới 1.500đ, thậm chí 2.000đ/lần/100m.
Hay như một thủ đoạn khác nữa là nối cước. Hành khách trước xuống, hành khách sau lên, nhưng thay vì ấn đồng hồ trở lại số 0 ban đầu, thì lái xe cứ để giá tiền của cuốc trước, rồi chạy tiếp cho khách sau.
Nếu khách không để ý, yêu cầu lái xe bật lại đồng hồ, thì kết thúc hành trình, thanh toán, sẽ trả số tiền bằng hai lần cộng lại.
Trước câu hỏi, những ngày cận Tết, nhu cầu đi lại của người dân gia tăng, thanh tra giao thông có khuyến cáo gì với người dân để tránh trường hợp bị gian lận cước? Thanh tra Bùi Văn Tân cho hay, có hai cách để tránh bị “lừa”.
Thứ nhất, nên đi các hãng taxi có tên tuổi, uy tín. Thứ hai, khách hàng không nên vẫy xe trên đường, mà khi có nhu cầu nên gọi tới tổng đài, để hãng họ điều xe đến đón. Qua đó sẽ quản lý luôn được xe nào đang chở khách, và chở khách đi đâu.
Vì hiện nay đa số các hãng taxi đã lắp định vị, nên tất cả các trường hợp gian lận cước hay quên đồ là có thể phát hiện ngay.
Còn có những xe taxi dù, khách lên mà quên đồ, hay bị gian lận cước rất khó phát hiện.
Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng đi taxi mà cảm thấy băn khoăn về đồng hồ tính cước, hay thái độ của tài xế, thì có thể gọi ngay về đường dây nóng thông qua số điện thoại: 0903225747- 0989737767.
