Gần 30.000 thẻ BHYT bị cấp trùng nhau

Thứ Tư, 20/08/2014, 15:40
Ngày 19/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để giải quyết việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, Sở LĐTB&XH tỉnh cho biết, qua kiểm tra rà soát, trong 2 năm 2011-2012, đã phát hiện 40.500 thẻ BHYT cấp trùng nhau, đa số thuộc đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, hộ dân tộc thiểu số và hộ nghèo tại các TP Biên Hòa, Thị xã Long Khánh và các huyện. Tương ứng số thẻ trùng này gần 15,4 tỷ đồng đã được thu hồi.

Tiếp tục rà soát, năm 2013 sở Tài Chính tỉnh Đồng Nai còn phát hiện thêm gần 30.000 thẻ BHYT cấp trùng nhau. Nguyên nhân sự việc trên do công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan BHYT chưa đồng bộ, chặt chẽ.

Để ngăn chặn tình trạng này xảy ra, Phó Chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp, kiểm soát, rà soát và thiết lập các đầu mối quản lý từ cấp xã phường lên trên trước khi cấp thẻ

Châu Hoàng
.
.
.