Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM:

Gần 2.000 tình nguyện viên trợ giúp bà con kiều bào mỗi khi về thăm quê

Thứ Sáu, 05/03/2010, 08:19
Theo Tiến sỹ Lương Bạch Vân, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM, là trung tâm kinh tế của cả nước, TP HCM có hơn 2 triệu kiều bào, chiếm hơn một nửa trong số gần 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài hiện đang sinh sống tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Hiện tại, thành phố đang có trên 200 chuyên gia, trí thức kiều bào về làm việc dài hạn tại Đại học Quốc gia TP HCM và một lực lượng đông đảo trí thức Việt kiều đang hợp tác với đồng nghiệp trong nước ở các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế…

Để có điều kiện trợ giúp bà con kiều bào về quê hương làm ăn sinh sống được tốt hơn, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM cũng đã thành lập một hệ thống các ban liên lạc kiều bào xuyên suốt từ cấp quận tới 264 tổ liên lạc kiều bào ở cấp phường, xã với gần 2.000 tình nguyện viên.

TS Lương Bạch Vân cũng cho biết, với việc làm này, Hội mong muốn là chỗ dựa cho bà con kiều bào mỗi khi về thăm quê hương. Đây cũng là nơi ghi nhận, phản ánh tâm tư nguyện vọng của bà con đến các cơ quan có thẩm quyền của thành phố; nơi để bà con kiều bào cùng tham gia công tác xã hội - từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn

Đ.T
.
.
.