Ga Hà Nội tổ chức tổng diễn tập phòng cháy chữa cháy

Thứ Ba, 01/09/2009, 11:37
Sáng 31/8, Ga Hà Nội và Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội đã phối hợp cùng Phòng Cảnh PCCC Hà Nội tổng diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy.

Tình huống giả định là vào hồi 10h30' xảy ra cháy tại một trong các toa tàu đang nằm trên đường số 2 trước cửa kho hàng ký giao gửi. Nguyên nhân là do công nhân, hành khách gửi hàng… hút thuốc gây cháy. Do cháy âm ỉ lại phát hiện muộn nên đám cháy bùng lên và phát triển nhanh.

Ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng thông báo tới Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội, đồng thời khoanh vùng cháy, sử dụng đầu máy di chuyển các toa tàu gần đó sang khu vực an toàn, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy như bình bọt CO2, lăng chữa cháy, vòi phun nước để dập lửa. Phòng Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều 2 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Quang Tuyên, Phó Phòng Cảnh sát PCCC Hà Nội, thao tác diễn tập trong các tình huống chữa cháy, cứu nạn của lực lượng chữa cháy cơ sở khá thuần thục, mọi phương tiện chữa cháy cơ bản hoạt động tốt; tuy nhiên cần rút kinh nghiệm về an toàn đường dây điện phía trên toa tàu khi phun nước dập lửa, phương án di dời khách cũng như đường cho xe cứu hỏa vào cần phải thuận tiện hơn nữa

T.H.
.
.
.