Đường vành đai 3: Bắc Linh Đàm - Thanh Xuân ngày đầu thông xe

Thứ Bảy, 30/06/2012, 12:40
Sáng 30/6 tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) đã tổ chức Lễ thông xe Dự án Đường vành đai 3 đoạn Thanh Xuân - Bắc hồ Linh Đàm.

Dự án xây dựng Đường vành đai 3 đoạn Thanh Xuân – Bắc hồ Linh Đàm là 1 trong 3 gói thầu chính của dự án Dự án Đường vành đai 3 Mai Dịch – Bắc hồ Linh Đàm (Giai đoạn 2), có tổng chiều dài 8.912m bao gồm 385m đường dẫn và 8.527m cầu cạn chạy suốt.

Riêng đoạn Thanh Xuân – Bắc hồ Linh Đàm được khánh thành thông xe ngày hôm nay có chiều dài 3.267m, xây dựng theo cấp đường cao tốc đô thị mặt cắt ngang 4 làn xe.

Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 6/2010, như vậy đã “về đích” trước 5 tháng, góp phần làm giảm ùn tắc tại tuyến giao thông trọng điểm của thành phố.

Đoạn Thanh Xuân – Bắc hồ Linh Đàm được khánh thành thông xe ngày hôm nay có chiều dài 3.267m, xây dựng theo cấp đường cao tốc đô thị mặt cắt ngang 4 làn xe.

Tuyến đường trên cao có nhiệm vụ giảm tải cho đoạn đường vành đai 3 phía dưới, tách riêng 2 loại phương tiện là ôtô và xe máy, góp phần hạn chế tai nạn giao thông.

Tuy vậy tuyến đường đưa vào sử dụng sớm cũng xuất hiện nhiều hạn chế. Nút thắt cổ chai tại đường dẫn chân cầu khiến phương tiện bị ùn tắc, phương tiện lưu thông rất chậm.

Các phương tiện đi trên cầu vẫn phải xuống chờ đèn đỏ, khiến giao thông tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi chưa được cải thiện nhiều.

Các phương tiện ách tắc thành hàng dài tại tuyến đường vừa thông xe.

Nhiều xe khách bất chấp luật vẫn vô tư dừng đón trả khách tại chân đường dẫn.

Tuy cấm xe máy lưu thông nhưng nhiều người vẫn phớt lờ, đặc biệt nguy hiểm với tuyến đường nhiều xe tải và có tốc độ cao.

Đoạn tiếp theo của tuyến đường vành đai 3 từ nút giao thông Trung Hòa đến Nguyễn Trãi dự kiến cũng hoàn thành trong năm 2012, tạo thành tuyến đường cao tốc trên cao từ cầu Phù Đổng đến Mai Dịch, góp phần đáng kể hạn chế ùn tắc giao thông.

Bảo Sơn
.
.
.