Đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 24 lại bị tắc do mưa lũ

Chủ Nhật, 18/10/2009, 17:26
Chiều 18/10, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa to trên diện rộng đã làm cho những điểm sạt lở nghiêm trọng trong cơn bão số 9 và lũ lụt của tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam, nối từ huyện Nam Giang đi huyện Đông Giang, mới chỉ khắc phục thông xe một chiều, lại tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Đặc biệt, đoạn đường từ TP Đà Nẵng đi huyện Đông Giang, qua Dốc Kiền, đã bị tắc nghẽn do núi tiếp tục sạt lở.

Đường Hồ Chí Minh từ Nam Giang đi Đông Giang bị sạt lở nghiêm trọng (ảnh Long Vân).

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đông Giang, mưa lũ đã làm tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận huyện Đông Giang sạt lở nghiêm trọng 39 điểm…

Mưa to đã làm cho nước lũ trên các con sông trên địa bàn Kon Tum, như: Pô Kô, Sê San, Đăk Bla, Đăk Snghé… dâng cao, chảy xiết. Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông,  lực lượng công binh của Quân đoàn 3 đã buộc phải tháo dỡ cầu phao tạm bắc qua sông Đắk Snghé. Đây là cây cầu phao dài 100m thay thế tạm cho cầu Đăk Ruồng đã bị cuốn trôi trong trận bão, lũ vừa qua để nối liền giao thông trên Quốc lộ 24.

Cũng vì thế, giao thông từ Kon Tum theo Quốc lộ 24 đi Quảng Ngãi bị tắc nghẽn hoàn toàn

L.Vân & H.Khôi
.
.
.