Đuổi bò qua đường sắt, một người bị tàu hỏa cán chết

Thứ Hai, 05/09/2011, 19:25
Lúc 9h30' sáng 4/9, trong lúc đuổi đàn bò qua đường sắt tại Km921 + 600 thuộc địa phận thôn 5, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), bà Nguyễn Thị Nguyền đã bị chuyến tàu SE2 từ Nam ra Bắc cán chết.

Theo nhiều người dân làm đồng gần khu vực xảy ra tai nạn kể lại, bà Nguyền đang lùa bốn con bò qua đường ray thì tàu SE2 từ xa lao đến. Nghe tiếng còi tàu hú vang, con bò mẹ sợ quá đứng sững giữa đường ray. "Do thương con bò cái sắp sinh con nên bà Nguyền vội vã chạy đến xua đuổi bò chạy thoát khỏi đường ray. Không may cả bà và con bò đều bị chuyến tàu lôi đi hàng trăm mét và hất văng bên đường sắt".

Vụ tai nạn khiến bà Nguyền và hai con bò bị chết, đoàn tàu SE2 phải dừng hơn một giờ đồng hồ để xử lý vụ việc. Do đoàn tàu phanh gấp, hàng trăm hành khách đi trên các toa tàu một phen hoảng loạn, rất may không thiệt hại thêm về người.

Hiện ngành Đường sắt đang phối hợp với chính quyền địa phương huyện Sơn Tịnh giải quyết vụ việc, chia sẻ thiệt hại và lo an táng chu đáo cho bà Nguyền

Tiến Công
.
.
.