Được mùa cá, ngư dân lỗ vốn

Thứ Hai, 16/04/2007, 21:49
Trong ba tháng qua, mặc dù ngư dân chuyên nghề đánh bắt xa bờ ở tỉnh Phú Yên trúng đậm cá ngừ đại dương, với tổng sản lượng lên đến 1.000 tấn, thế nhưng nguồn thu nhập bấp bênh, thậm chí nhiều chủ phương tiện đánh bắt bị lỗ vốn.

Nguyên nhân chủ yếu là do giá thu mua cá "rót" xuống liên tục từ 75.000 đồng/kg tụt xuống còn 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, chi phí nhiên liệu và các phí tổn khác cho một chuyến biển tăng cao.

Theo nhiều ngư dân cho biết, các đầu nậu thu mua hải sản lấy cớ đã phải bắt đầu nộp thuế giá trị gia tăng, nên chủ động "ép" giá thu mua.

Đặc biệt có dấu hiệu một số tư thương còn câu kết với nhau để thao túng thị trường sản phẩm cá ngừ đại dương tại Phú Yên bằng cách hạ thấp phẩm chất, cấp loại sản phẩm để gây khó dễ cho ngư dân

P.L.
.
.
.