Dùng bằng lái xe giả, gây tai nạn làm 4 người chết

Thứ Tư, 28/05/2008, 09:31
Với bằng lái xe giả, Thắng đã xin vào làm việc tại một công ty vận tải. Do ngủ quên, Thắng đã đâm vào một xe lôi làm 4 người chết, nhiều người bị thương.

Ngày 27/5, tại Nhà văn hóa xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Bị cáo là Vũ Huy Thắng, 25 tuổi, ngụ tại số 603, tổ 13, khu phố 2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo cáo trạng, Vũ Huy Thắng là công nhân Công ty TNHH Vận tải Hoàng Minh Khang ở TP HCM.

Đầu tháng 9/2007, Thắng mua một giấy phép lái xe ôtô giả để xin làm lái xe tải container ở Công ty Hoàng Minh Khang.

Khoảng 23h ngày 30/9/2007, Thắng điều khiển xe ôtô tải đến cảng Khánh Hội ở quận 4, TP HCM để chở hàng hóa thuê đến cửa khẩu Xa Mát thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Bốc xếp hàng hoá xong là 1h30' ngày 1/10/2007, Thắng điều khiển xe đi Tây Ninh.

Khi đến khu vực ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (tỉnh lộ 784), lúc này là khoảng 3h sáng cùng ngày, xe của Thắng chạy với tốc độ khoảng 40 - 50km/h, do ngủ thiếp đi nên xe ôtô do Thắng lái đụng vào ôtô lôi của anh Vương Văn Quẩn, trên thùng xe lôi có 18 người dân, làm 4 người chết, nhiều người bị thương.

Sau khi gây tai nạn, Thắng đã bỏ trốn và ném đi giấy phép lái xe giả. Đến 11h30' ngày 2/10/2007, Thắng ra đầu thú tại Công an tỉnh Tây Ninh.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thắng 12 năm tù...

Sông Ninh
.
.
.