Đưa xe buýt chạy gas vào khai thác

Thứ Bảy, 27/08/2011, 10:38
Sau gần 3 năm nghiên cứu, tổ chức hoạt động thí điểm và đầu tư phương tiện, sáng 26/8, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt xanh Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn với 21 đầu xe chạy bằng khí nén thiên nhiên.

Ông Đoàn Minh Tâm, Tổng Giám đốc Saigonbus, đơn vị được giao làm chủ đầu tư, khai thác tuyến và số xe buýt sạch nói trên cho biết: Với cự ly tuyến dài 8,65km, mỗi ngày sẽ có 320 chuyến xe buýt đi và về trên tuyến. Cũng như các tuyến khác, xe buýt xanh xuất phát chuyến đầu tiên vào lúc 5h và chuyến cuối cùng rời bến lúc 20h30. Thời gian xuất phát sẽ cách nhau từ 8 - 10 phút/chuyến vào giờ thấp điểm; 5 - 6 phút/chuyến trong giờ cao điểm, phục vụ bình quân khoảng 12.000 lượt hành khách đi lại trên tuyến/ngày.

Xe buýt chạy bằng khí gas.

Ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở GTVT cho biết thêm, ngoài việc sử dụng nhiên liệu sạch, toàn bộ số xe buýt xanh này còn được trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS, hệ thống camera quan sát đảm bảo an toàn cho hành khách; hệ thống bán vé tự động, thiết bị báo trạm tự động và hệ thống nhận diện bên ngoài xe bằng màu sơn xanh nước biển.

Trước đó, kết quả thử nghiệm với 1 xe buýt chạy gas trên tuyến số 10 đã cho thấy, xe buýt chạy gas có nhiều ưu điểm vượt trội so với xe chạy bằng dầu diezen như động cơ vận hành êm, giảm hơn một nửa lượng khí thải độc gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đặc biệt, xe buýt chạy bằng khí gas tiết kiệm chi phí nhiên liệu từ 35 - 45% so với việc chạy bằng dầu diezen…

Đ.T.
.
.
.