Đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT và truyền thông

Thứ Bảy, 16/01/2010, 08:59
Ngày 15/1, tại Hà Nội, tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ cần tập trung rà soát lại thể chế liên quan đến chính sách, qui hoạch, kế hoạch... nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho ngành thông tin và truyền thông phát triển nhanh và bền vững, đồng thời khẩn trương hoàn thiện đề án đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trình Chính phủ phê duyệt...

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ năm 2010, Thủ tướng đề nghị toàn ngành phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung rà soát các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ngành nhằm tháo gỡ những vướng mắc cụ thể trên cả 5 lĩnh vực là bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản. Chẳng hạn như Nghị định 64 liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, bớt đi các thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận những giải pháp cụ thể để tạo hành lang thuận lợi cho phát triển ngành thông tin và truyền thông, đặc biệt là phát huy tiềm năng lợi thế về công nghệ thông tin đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về lĩnh vực này.

Đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến chủ trương chính sách, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội trong năm qua, Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc thông tin đầy đủ, kịp thời, có trách nhiệm tới nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách, biện pháp chỉ đạo, điều hành; kịp thời và kiên quyết phản bác những quan điểm sai trái trên các phương tiện thông tin đại chúng, để định hướng dư luận xã hội...

T.T.
.
.
.