Đưa 16 ngư dân bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa về cảng Đà Nẵng

Thứ Hai, 19/07/2010, 20:25
Tin từ Ban chỉ huy tác chiến vùng C Hải quân: Vào từ 7h30 sáng ngày 19/7, lực lượng cứu hộ của Ban tác chiến Vùng C Hải quân (đóng tại Đà Nẵng), đã lai dắt và đưa tàu cá QNg 95799TS cùng 16 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Số ngư dân này được tàu cứu nạn của Vùng C Hải quân phát hiện tối 18/7, khi đang lánh nạn tại đảo Lưỡi Liềm (thuộc quần đảo Hoàng Sa) trong tình trạng sức khỏe bị suy yếu nghiêm trọng. Được sự chăm sóc của các chiến sỹ tàu HQ 951, hiện sức khỏe của 16 ngư dân trên đã bình phục.

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính ủy Vùng C cho biết: “Mặc dù đã rất cố gắng trong việc tìm kiếm, nhưng hiện vẫn còn 17 ngư dân của Quảng Ngãi mất tích trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tàu HQ 629 của Vùng vẫn đang tiếp tục phối hợp với các tàu cá ngoài khơi tổ chức tìm kiếm các ngư dân bị nạn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn vì một áp thấp nhiệt đới lại vừa hình thành ở vùng biển phía Đông đảo Ludong (Philippines)”.

Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây Nguyên cũng cho biết, Lúc 23h ngày 18/7, tàu Jade Trader (quốc tịch Antigua and Barbuda) trên đường đi Hong Kong (Trung Quốc) đã phát hiện tàu cá QNg 96354 của Quảng Ngãi bị nạn tại vị trí có toạ độ 18021’01 Bắc- 112020’06 (cách quần đảo Hoàng Sa 100 km về phía Bắc). Trong số 11 lao động trên tàu, đã có 10 ngư dân được vớt và đưa về Hong Kong an toàn, một người chưa có thông tin.

Được biết, trước đó vào ngày 16/7, Vùng C Hải quân – Đà Nẵng cũng  nhận được thông tin có 5 tàu cá ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị chìm khi đang tìm đường tránh cơn bão Conson (cơn bão số 1). Tàu HQ 952 thuộc Vùng C Hải quân đóng tại TP Đà Nẵng được lệnh nhổ neo lên đường tìm kiếm cứu nạn các ngư dân bị bão số 1 đánh chìm tàu tại khu vực biển Hoàng Sa.

Đến 7h30 ngày 17/7, Quân chủng Hải quân tiếp tục điều 2 tàu HQ 629, HQ 951 ra khơi trong mưa bão mang theo dầu, nước ngọt, lương thực thực phẩm và dung cụ y tế… để kịp thời ứng cứu cho các tàu cá ngư dân…16h ngày 17/7 thì cả 3 tàu của Hải quân đã liên lạc được với các tàu bị nạn tại khu vực đảo Phú Lâm, Đá Bắc, Lưỡi Liềm, bãi Châu Nhai thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Vào chiều ngày 18/7, tàu HQ 951, HQ 952 và HQ629 đã tiếp nhiên liệu, lương thực thực phẩm cho các tàu cá QNg 95613, QNg 95599, QNg 93707, QNg 95431, QNg 95839. Tàu HQ 629 đã cứu vớt đồng thời tổ chức sơ cứu và chăm sóc sức khỏe cho 6 ngư dân là Lê Hoanh, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Thục Hưng (tàu QNg 95839), Vạn Cư, Trần Ngọc Quang, Nguyễn Văn Tiến (tàu QNg 95904). Hiện nay, sức khỏe của cả 6 ngư dân đã qua cơn nguy kịch

Hoài Thu
.
.
.