Đưa 12 thuyền viên và tàu bị nạn về bến an toàn

Chủ Nhật, 06/07/2014, 17:02
Ngày 6/7, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho hay, vào hồi 8h cùng ngày, tàu SAR 27-01 đã cập cảng Nha Trang và đưa theo tàu bị nạn cùng 12 ngư dân về bến an toàn.

Trước đó, vào hồi 11h30 ngày 4/7, Trung tâm  phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã nhận được thông tin báo nạn từ tàu BĐ 96427-TS của ông Trương Kim Hùng (56 tuổi, quê quán xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị hỏng máy thả trôi, mất khả năng điều động, nước tràn vào tàu (do két nước hàn bị thủng). Thuyền viên trên tàu đã cố gắng tập trung vừa bơm, tát nước ra khỏi tàu để khắc phục sự cố hỏng máy, nhưng tình hình ngày càng nguy hiểm. Đồng thời, trên tàu có 1 thuyền viên bị viêm tiết niệu và có triệu chứng mệt mỏi.

Thông tin cập nhật từ thuyền trưởng tàu cá cho biết: Tàu đánh bắt được khoảng 2 tấn cá ngừ sọc dưa tại khu vực quần đảo Trường Sa thì gặp sự cố. Lương thực trên tầu cũng gần hết. Vị trí tàu bị nạn cách bờ biển biển Nha Trang 173 hải lý về hướng Đông Nam (tại vị trí 11030’ vĩ Bắc - 112003’ kinh Đông) trên tàu có 12 ngư dân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 27-01 đang thường trực tại Nha Trang ra hiện trường để cứu nạn 12 ngư dân tàu cá BĐ 96427-TS.

Đến 4h45 ngày 5/7/2014 tàu SAR 27-01 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức cứu nạn. Do thời tiết xấu, sóng to, vị trí bị nạn cách xa bờ cho nên công tác cứu nạn thuyền viên gặp rất nhiều khó khăn.          Sau nhiều tiếng đồng hồ vật lộn với sóng gió cuối cùng 12 ngư dân tàu BĐ 96427-TS đã được cứu thành công.

Tàu SAR 27-01 đã cập cảng Nha trang an toàn vào lúc 8h ngày 6/7/2014 đưa theo tàu bị nạn cùng 12 ngư dân về bến an toàn

T. Huyền
.
.
.