Đưa 11 ngư dân tàu cá bị chìm trên vùng biển Hoàng Sa về đất liền

Thứ Ba, 17/06/2014, 08:02
Dự kiến, chiều tối 17/6, tàu cá ông Lựu sẽ về đến cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn đưa 11 ngư dân tàu cá bị chìm tại vùng biển Hoàng Sa vào bờ.

Sáng 16/6, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, cho biết, sóng to, gió lớn đã nhấn chìm tàu cá của ông Võ Nhị, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, trong khi tàu này đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, thuộc khu vực đảo Đá Lồi - quần đảo Hoàng Sa, vào sáng 15/6. Tàu cá của ông Nhị bị phá nước chìm đột ngột khiến 11 ngư dân trên tàu phải bơi lênh đênh trên sóng biển.

May mắn, lúc đó tàu cá do ông Võ Văn Lựu, ở xã Bình Châu, làm thuyền trưởng, đánh bắt hải sản gần đó, đã kịp thời đến cứu các ngư dân bị nạn. Các ngư dân tàu ông Lựu và tàu ông Nhị đã tìm mọi cách trục vớt, cứu tàu cá bị chìm; nhưng mọi cố gắng đều bất thành vì thời tiết xấu, biển động mạnh. Cuối cùng, các ngư dân thay phiên nhau lặn xuống biển, tiếp cận tàu cá bị chìm để tháo một số thiết bị máy móc có giá trị của con tàu…

Đến trưa 16/6, tàu cá của ông Lựu quyết định dừng phiên biển để đưa các ngư dân bị nạn của tàu ông Nhị về đất liền. Dự kiến, chiều tối 17/6, tàu cá ông Lựu sẽ về đến cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn. Theo ông Hùng, thiệt hại con tàu cá của ông Nhị bị chìm, ước tính trên 1 tỷ đồng

T.Sự
.
.
.