Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương khẳng định:

Dự báo bão số 8 hoàn toàn chính xác

Thứ Bảy, 21/09/2013, 10:11
Trung tâm DBKTTVTW chỉ làm công tác kỹ thuật chuyên môn, dự báo bão, còn các địa phương khuyến cáo người dân ra sao, như thế nào, cho học sinh nghỉ học… là tùy tình hình cụ thể của từng địa phương đó.

Chiều 20/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (DBKTTVTW) đã tổ chức họp báo khẳng định, dự báo của đơn vị này hoàn toàn chính xác. Bão số 8 đã tan trước khi vào đất liền. Các địa phương ven biển nằm trong phạm vi dự báo sẽ bị bão đổ bộ từ Quảng Bình đến Quảng Trị và các tỉnh Tây Nguyên đã chuẩn bị mọi tình huống phòng chống và trên một số phương tiện thông tin đại chúng, xuất hiện dư luận cho rằng, bão đã di chuyển đến bờ sớm hơn dự báo một ngày, công tác dự báo có sự sai lệch lớn dẫn đến việc các địa phương tốn công, tốn của chuẩn bị...

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm DBKTTVTW cho biết, căn cứ vào xoáy mây mạnh hơn, chứng tỏ vùng xoáy đang ở đầu cấp 8. Ngoài ra, các mô hình chạy máy của Trung tâm cũng như Viện khí tượng đều cho thấy áp thấp đã mạnh lên thành bão. Và Trung tâm này đã theo dõi liên tục, đến 23h ngày 18/9, Trung tâm đã phát đi bản tin bão suy yếu thành ATNĐ. Ông Tăng khẳng định, Trung tâm DBKTTVTW chỉ làm công tác kỹ thuật chuyên môn, dự báo bão, còn các địa phương khuyến cáo người dân ra sao, như thế nào, cho học sinh nghỉ học… là tùy tình hình cụ thể của từng địa phương đó.

Lý giải về việc, tất cả các đài khí tượng trong khu vực đều chỉ phát tin áp thấp, thậm chí là vùng thấp, riêng đài Việt Nam phát tin bão số 8, lãnh đạo Trung tâm DBKTTVTW  cho rằng, trong dự báo, việc tham khảo các đài quốc tế là cần thiết nhưng phải đưa ra quyết định cuối cùng một cách độc lập, không phụ thuộc hoàn toàn vào đài dự báo nước ngoài

N.Y.
.
.
.