Đóng toàn bộ đường ngang dân sinh vi phạm an toàn đường sắt vào năm 2017

Chủ Nhật, 22/06/2014, 10:36
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020, trong đó khẳng định sẽ giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, từng bước xóa bỏ các đường ngang trái phép có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Đến hết năm 2017, toàn bộ phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ phải được thu hồi. Đối với đường sắt, UBND các tỉnh, TP có đường sắt đi qua cũng được yêu cầu chủ trì tổ chức cưỡng chế giải tỏa các công trình vi phạm hành lang an toàn, công trình tái lấn chiếm, kiên quyết không để phát sinh thêm các vi phạm hành lang an toàn và đường ngang trái phép.

Toàn bộ các lối đi dân sinh mở trái phép cũng sẽ được đóng; xây dựng các đường ngang, hầm chui phục vụ đi lại của nhân dân

V.H.
.
.
.