Đồng Nai: Nhiều bến đò chở khách hoạt động không phép

Thứ Năm, 14/09/2006, 15:34
Đồng Nai hiện vẫn còn nhiều bến đò ngang, trong đó có 13 bến phà hoạt động không giấy phép, thiếu phương tiện cứu hộ, người điều khiển không có bằng cấp chuyên môn.

Cụ thể như trên địa bàn huyện Tân Phú có 7 phương tiện chở khách qua sông nhưng hầu hết các bến đò, cầu phao này đều thô sơ tự chế, không có giấy phép hoạt động, hoặc có nhưng thiếu thiết bị cứu hộ an toàn.

Huyện Định Quán có 5 bến với 9 phương tiện chở khách, hơn nửa số phương tiện hoạt động không có giấy phép.

Một số bến phà ở huyện Vĩnh Cửu, Long Thành và thành phố Biên Hòa cũng đang hoạt động trái phép.

Vì vậy, hơn 8 tháng qua, trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đường thủy làm 5 người chết

S.T.
.
.
.