Đón thêm không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa rét

Thứ Bảy, 30/11/2019, 07:12
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa lạnh, nhiệt độ có lúc xuống dưới 17 độ C. Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, hiện nay, không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều và đêm mai 1-12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều mai ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm mai, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm mai trời trở rét.

Từ chiều mai, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối và đêm mai, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: (lượng mưa đo được từ 19h ngày 29-11 đến 1h ngày 30-11) Trà My (Quảng Nam) 39mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 38mm,....

Trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, một số nơi có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 10-20mm/12h, có nơi trên 30mm/12h).

Thời tiết cụ thể tại các vùng trên cả nước, ngày 30-11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 27-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm lạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác, ngày có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

N.Thắng
.
.
.