"Đói" vì Khu du lịch sinh thái

Thứ Ba, 21/08/2007, 15:14
Người dân xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi sống chủ yếu bằng nghề biển ven bờ. Thế nhưng, Cty TNHH Thiên Đàng lại đang biến bãi biển thành Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, "chặn đường" mưu sinh của bà con.

Hơn 500 hộ dân của thôn Hải Ninh, 100 hộ dân thôn Trung An và gần 100 hộ dân thôn Vĩnh An (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang bức xúc đối với "công trình" bờ kè chắn sóng của Công ty TNHH Thiên Đàng đang thi công Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng ở biển Khe Hai (xã Bình Thạnh).

Được biết, hầu hết người dân ở địa phương chủ yếu sinh sống bằng nghề biển truyền thống ven bờ, nhưng Công ty TNHH Thiên Đàng đã xây bờ kè cắt ngang mặt bãi biển, làm thay đổi cảnh quan sinh thái, ngăn cản lưu thông của bãi biển dài thơ mộng thuộc xã Bình Thạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh nhai của nhân dân, chưa kể những sai phạm về bảo vệ an ninh tuyến biển

T.V.
.
.
.