Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ

Thứ Sáu, 03/06/2011, 10:58
Hai vị khách thuê phòng của nhà nghỉ Làng Tôi từ 12h ngày 31/5. Người đàn ông chết trong tình trạng treo cổ, còn cô gái nằm trên giường. Hai người đều không mặc quần áo.

Khoảng 12h30' ngày 1/6, nhân viên nhà nghỉ Làng Tôi, địa chỉ tại tổ 4, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng phát hiện 2 khách (1 nam, 1 nữ) nghỉ tại phòng số 16 đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Kiến An, Công an phường Văn Đẩu đã có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc. Được biết, 2 vị khách này thuê phòng từ 12h ngày 31/5. Nạn nhân nam trong tình trạng treo cổ, nạn nhân nữ nằm trên giường. Hai nạn nhân đều không mặc quần áo.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nam là Phạm Đức Cường, 33 tuổi, trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh; nạn nhân nữ là Nguyễn Thị Quỳnh Anh, 29 tuổi, trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Ngoài ra, tại hiện trường, lực lượng Công an còn thu được một vỏ gói thuốc có hình 2 con chuột.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ

Đăng Hùng
.
.
.