Doanh nghiệp khai thác vàng đổ lỗi việc xả thải ra sông Đắk Sa

Thứ Ba, 14/05/2013, 01:34

Ngày 11/5, chúng tôi đến thôn 4, xã Phước Đức (Phước Sơn, Quảng Nam). Ngay tại đầu thôn, người dân địa phương đã dựng một rào chắn barie bằng tre để chặn tất cả xe cộ, công nhân của Công ty Khai thác vàng Phước Sơn ra vào khu vực nhà máy.

Rào chắn đã được dựng lên cách đây 3 ngày để phản đối việc nhà máy của công ty này xả thải ra sông Đắk Sa gây ô nhiễm môi trường. Một số thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số gác tại đây đã cung cấp cho chúng tôi gần 10 đoạn video được quay bằng điện thoại, chứng minh việc xả thải của Công ty Khai thác vàng Phước Sơn, trực tiếp bằng ống cống từ khu vực bãi thải của doanh nghiệp ra sông Đắk Sa làm cho cá, ếch chết...

Đồng thời nói rằng, bà con sinh sống quanh khu vực nhà máy của Công ty Khai thác vàng Phước Sơn đang chờ lãnh đạo doanh nghiệp này xuống trực tiếp giải quyết sự việc thỏa đáng với họ, để họ yên tâm. Họ đều bức xúc nói rằng, đây là lần thứ 4, người dân địa phương “bắt tận tay” Công ty Khai thác vàng Phước Sơn thải chất độc hại ra môi trường. Đã vậy, công ty còn đổ lỗi cho họ là đã vào khu vực nhà máy phá hủy để ăn trộm ống dây nước nên chất thải độc hại mới tràn ra ngoài(?!).

“Việc gì dân chúng tôi lại đi giết lẫn nhau, vì bao đời nay chúng tôi đều dùng nước sông Đắk Sa để ăn uống, tắm giặt?”, một chị phụ nữ người Cà Tu nói. Chị này còn cho biết, khi đưa vào hoạt động nhà máy, Công ty Khai thác vàng Phước Sơn có hứa sẽ nâng cấp, mở rộng tuyến đường 3km của thôn và một số công trình dân sinh khác, nhưng rốt cuộc chỉ là “hứa lèo”, chứ không thực hiện...

Người dân lập rào chắn chặn xe chở quặng và công nhân ra vào nhà máy Công ty Khai thác vàng Phước Sơn.

Theo báo cáo của Công ty Khai thác vàng Phước Sơn với Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam: Nguyên nhân việc chất thải nhà máy của công ty đổ ra sông Đắk Sa là do ống nước thải bị dỡ khỏi vị trí đập B2, bởi một người dân đã đột nhập vào định lấy trộm ống dây nước khi nhà máy đang ngừng hoạt động.

Đã có khoảng 1,4m3 nước thải đã thải ra môi trường, trong đó có 755kg bã bùn quặng có chứa một hàm lượng nhỏ chất độc cyanua. Sau khi sự việc xảy ra, Công ty đã đóng hết các van xả lại và đã lấy mẫu tại 6 điểm dọc bờ sông Đắk Sa để gửi đi phân tích...

Tuy nhiên, ông Đoàn Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho hay, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước và bùn quặng do nhà máy Công ty Khai thác vàng Phước Sơn thải ra sông Đắk Sa để đi kiểm tra. Nhưng, việc người dân dựng barie chặn đường ra vào khu vực nhà máy, một phần cũng do doanh nghiệp đã quá nhiều lần hứa hẹn với họ về việc nâng cấp đường sá, làm các công trinh dân sinh mà không thực hiện.

Về việc này, UBND huyện Phước Sơn yêu cầu Công ty Khai thác vàng Phước Sơn phải sớm thực hiện như đã cam kết để góp phần ổn định tình hình ANTT địa phương

An Khang
.
.
.