Điều tra vụ ngư dân Thanh Hóa bị tấn công trên vùng biển Hà Tĩnh

Thứ Năm, 11/07/2013, 12:27
Tàu TH 1992 do ông Lê Văn Chinh (48 tuổi) làm chủ tàu, tàu TH 2356 do ông Chiến (34 tuổi) làm chủ tàu và tàu TH 1305 do ông Lê Văn Tam (43 tuổi) làm chủ tàu đều ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đang đánh cá tại vùng biển cách bờ biển xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh khoảng 6 hải lý về phía Đông thì bị 1 thuyền đánh cá nhỏ, gồm khoảng 6 đến 7 đối tượng dùng súng bắn và ném gạch, đá vào tàu.

Khoảng 0h ngày 9/7, trong lúc 4 tàu đánh cá gồm: tàu TH 2356 T3 có 4 người do ông Chiến (34 tuổi) làm chủ tàu; tàu TH 1992 có 4 người do ông Lê Văn Chinh (48 tuổi) làm chủ tàu; tàu TH 1305 có 4 người do ông Lê Văn Tam (43 tuổi) làm chủ tàu đều ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa và 1 tàu của ngư dân chưa xác định, đang đánh cá tại vùng biển tọa độ khoảng 25 độ vĩ Bắc, 59 độ Kinh Đông, cách bờ biển xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh khoảng 6 hải lý về phía Đông thì bị 1 thuyền đánh cá nhỏ, dùng để bắt hải sản gần bờ, gồm khoảng 6 đến 7 đối tượng dùng súng bắn và ném gạch, đá vào 4 tàu.

Ông Lê Văn Chinh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Bị tấn công bất ngờ nên một số ngư dân trên các tàu trên bị thương. Ngay sau đó, nhóm ngư dân này đã chạy vào lạch Cửa Sót (xã Thạch Kim) và cấp báo với chính quyền địa phương. Hậu quả, ông Lê Văn Chiến, Lê Văn Hùng bị thương phải đi điều trị ở Bệnh viện Việt - Đức; Lê Văn Đạo, Lê Văn Chinh, Lê Công Hiền bị thương phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 3 mẫu đạn chì (loại dùng cho súng hơi), một số gạch đá trên thuyền. Vụ việc đang được Công an huyện Lộc Hà khẩn trương điều tra làm rõ

Xuân Lý – Đình Vũ
.
.
.